Kết quả tìm kiếm cho "an ninh lương thực toàn cầu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9028
Theo Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại 3 phái bộ và Trụ sở Liên hợp quốc.
Theo tờ Politico ngày 24/2, cuộc bầu cử quốc gia Đức ngày 23/2 đã đưa ông Friedrich Merz và liên minh bảo thủ CDU/CSU trở lại nắm quyền.
Chiều 24/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo, công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024; triển khai phương hướng, nội dung phối hợp năm 2025 giữa Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với ngành tuyên giáo, tổ chức 11 huyện, thị, thành ủy.
Ngày 23/2 tại Đà Nẵng, Trường Đại học FPT tổ chức chương trình “FPTU GenAI Day 2025”.
Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đã được lãnh đạo Chính phủ xác định là nhiệm vụ đặc biệt cấp bách để nhanh chóng tìm ra các giải pháp cung cấp đủ điện trong giai đoạn phát triển tăng tốc của đất nước.
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong việc cải thiện hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do đó, huyện Châu Phú triển khai nhiều giải pháp cụ thể, từ ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính, đến phát triển dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học khẳng định việc dạy buổi 2 phải đa dạng hoạt động giáo dục, phát triển kỹ năng, không phải vẫn xếp học sinh vào lớp để dạy như buổi sáng.
Ngày 21/2, Hội Nông dân huyện Tri Tôn tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu và ký kết giao ước thi đua năm 2025.
Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp. Không nằm ngoài những diễn biến đó, khu vực châu Âu phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nổi bật là các điểm nóng xung đột chưa tìm được giải pháp triệt để; tình hình chính trị của nhiều nước trong khu vực thiếu ổn định, kinh tế tăng trưởng chậm, thiếu bền vững và không đồng đều.
Kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện các Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế vào sáng 21/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025 đã được “Đảng chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội ủng hộ, nhân dân đồng tình, Tổ quốc mong đợi, do đó chỉ bàn làm, không bàn lùi”.
Các quan chức Nga lập luận rằng các công ty Mỹ có thể kiếm được hàng tỷ USD bằng cách quay trở lại Nga. Nhà Trắng đang lắng nghe.